"Triều Tiên đã biết cách thu nhỏ đầu đạn hạt nhân"

Triều Tiên có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân nữa để làm chủ công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân gắn trên tên lửa đạn đạo tầm xa.
Triều Tiên có thể tiến hành thêm một vụ thử hạt nhân nữa để làm chủ công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân gắn trên tên lửa đạn đạo tầm xa.

Ngày 25/9, phát biểu tại buổi hội thảo quốc tế về Triều Tiên do Viện nghiên cứu chính sách Asan, Hàn Quốc tổ chức tại thủ đô Seoul, tiến sỹ Li Bin, chuyên gia về chính sách hạt nhân tại Quỹ Carnegie đồng thời là giáo sư tại Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc, cho biết: "Trong vụ thử hạt nhân lần ba vừa qua, họ đã không thể hoàn thành việc thu nhỏ thiết bị hạt nhân, tuy nhiên nếu có cơ hội tiến hành thêm các vụ thử, có thể chỉ là một vụ thử hạt nhân nữa, họ có thể có được một thiết bị hạt nhân đủ nhỏ và đáng tin cậy gắn vào tên lửa."

Tiến sỹ Li Bin, người từng tham gia đoàn đàm phán của Trung Quốc về Hiệp định cấm thử vũ khí hạt nhân toàn diện, giải thích: "Trong vụ thử hạt nhân năm 2006, Triều Tiên sử dụng một thiết bị hạt nhân nhỏ với lượng nhỏ chất nổ và họ đã không thành công, vì vậy họ phải thêm lượng chất nổ hóa học để đảm bảo công suất đủ lớn. Cuối cùng, trong vụ thử lần ba, công suất đã đủ lớn, nhưng thiết bị hạt nhân lại không đủ nhỏ."

Vị chuyên gia Trung Quốc cũng lưu ý rằng, Triều Tiên có thể đã tiến hành vụ thử hạt nhân sử dụng plutonium thay vì uranium bởi vì công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân sử dụng uranium sẽ khó khăn hơn.

Cùng tham gia phiên thảo luận về chủ đề "tiềm lực hạt nhân của Triều Tiên" với tiến sỹ Li Bin, tiến sỹ Joshua Pollack, chuyên gia hạt nhân tại Tập đoàn ứng dụng khoa học quốc tế của Mỹ cho biết, Triều Tiên "được cho là đã tự sản xuất được các bộ phận quan trọng của máy ly tâm khí" vốn được sử dụng để làm giàu uranium.

Ông nhấn mạnh, nếu điều trên là đúng thì các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, cấm vận và ngăn chặn mà cộng đồng quốc tế đang sử dụng để trừng phạt Triều Tiên sẽ trở nên vô hiệu và "nếu không thể dừng chương trình làm giàu uranium này thì chiến lược phi hạt nhân hóa đối với Triều Tiên là không khả thi"./.

Anh Nguyên-Phạm Duy/Seoul (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục