Triều Tiên: Đã đến lúc Mỹ đưa ra quyết định đối thoại

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngày 2/11 tuyên bố đã đến lúc Mỹ đưa ra quyết định đối thoại song phương với Triều Tiên.
Theo tin từ Seoul, Triều Tiên ngày 2/11 tuyên bố đã đến lúc Mỹ đưa ra quyết định đối thoại song phương với Triều Tiên.

Hãng thông tấn chính thức KCNA của Triều Tiên dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này nói: "Chúng tôi đã tuyên bố rõ ràng là chúng tôi sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán đa phương, kể cả đàm phán sáu bên, tùy thuộc vào kết quả đàm phán trực tiếp với Mỹ. Giờ là thời điểm Mỹ đưa ra quyết định".

Người phát ngôn trên cũng nhấn mạnh: "Nếu Mỹ không sẵn sàng đàm phán trực tiếp, Triều Tiên không còn lựa chọn nào khác là phải đi con đường của riêng mình".

Tháng trước, Triều Tiên tuyên bố sẵn sàng trở lại bàn đàm phán sáu bên mà Bình Nhưỡng rút khỏi hồi tháng Tư, nhưng chỉ sau khi đã đàm phán trực tiếp với Mỹ để giải quyết tình trạng thù địch giữa hai bên.

Triều Tiên coi đối thoại trực tiếp với Mỹ là cách tốt nhất để tháo gỡ bế tắc về vấn đề chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Trong khi đó, Mỹ tuyên bố sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Triều Tiên, nhưng chỉ trong khuôn khổ đàm phán sáu bên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục