Triều Tiên: Đàm phán sắp tới với Mỹ "quyết định" lộ trình đối thoại

Vụ trưởng Vụ các vấn đề Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng cuộc đối thoại Triều Tiên-Mỹ có hai lựa chọn: cải thiện quan hệ hoặc gia tăng hành động thù địch với nhau.
Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp thượng đỉnh tại làng đình chiến Panmunjom trong Khu phi quân sự (DMZ) ngày 30/6/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Trong ảnh: Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp thượng đỉnh tại làng đình chiến Panmunjom trong Khu phi quân sự (DMZ) ngày 30/6/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Triều Tiên ngày 16/9 đã hoan nghênh cuộc thương lượng cấp chuyên viên sắp tới với Mỹ.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), Vụ trưởng Vụ các vấn đề Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho rằng cuộc đối thoại Triều Tiên-Mỹ có hai lựa chọn: cải thiện quan hệ hoặc gia tăng hành động thù địch với nhau.

Quan chức này nêu rõ: "Trong trường hợp này, cuộc thương lượng cấp chuyên viên sắp tới sẽ là cơ hội mang tính quyết định đối với lộ trình tương lai của cuộc đối thoại Triều Tiên-Mỹ."

Theo quan chức này, cuộc thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa có thể khả thi khi các mối đe dọa và trở ngại gây nguy hiểm cho hệ thống an ninh cũng như cản trở sự phát triển của chúng tôi được loại bỏ hoàn toàn.

Quan chức này còn nhấn mạnh: "Liệu cuộc thương lượng Triều-Mỹ sẽ trở thành cơ hội giải quyết khủng hoảng được hay không còn phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ./."

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục