Triều Tiên đe dọa đáp trả các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ

Triều Tiên ngày 21/1 đã đe dọa có hành động “đáp trả phòng vệ” vì Hàn Quốc và Mỹ vẫn nhất quyết thúc đẩy các cuộc tập trận chung.
Triều Tiên đe dọa đáp trả các cuộc tập trận chung Hàn-Mỹ ảnh 1Binh sỹ Triều Tiên trong một cuộc diễn tập quân sự. (Nguồn: KCNA)

Triều Tiên ngày 21/1 đã đe dọa có hành động “đáp trả phòng vệ” vì Hàn Quốc và Mỹ vẫn nhất quyết thúc đẩy các cuộc tập trận chung theo kế hoạch vào tháng Ba tới.

Mặc dù trong những tuần gần đây, Triều Tiên đã kêu gọi đình chỉ các cuộc tập trận quân sự chung Hàn-Mỹ theo kế hoạch để đổi lấy việc Bình Nhưỡng tạm ngừng thử nghiệm hạt nhân, song giới chức quân sự Hàn Quốc đầu tuần này vẫn khẳng định sẽ thực hiện các cuộc tập trận quân sự chung với Mỹ gồm “Giải pháp then chốt” và “Đại bàng Non” như dự kiến.

Tờ Rodong Sinmun, Cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, số ra cùng ngày nêu rõ: “Mỹ nên ít nhất là ngăn chặn hai cuộc tập trận 'Giải pháp Then chốt' và 'Đại bàng Non' phù hợp với những nỗ lực hòa bình của chúng ta và xu hướng chung.”

Tờ báo khẳng định: “Nếu (họ) thúc đẩy các cuộc tập trận chung một lần nữa, quân đội và nhân dân ta không thể không giáng trả phòng vệ để bảo vệ chủ quyền và phẩm giá của đất nước.”

Bài báo cũng đặt câu hỏi về bản chất của các cuộc tập trận chung bởi vì “huy động một số lượng lớn thiết bị chiến tranh hạt nhân,” nói rằng những cuộc tập trận này sẽ làm suy yếu rõ ràng mối quan hệ liên Triều./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục