Triều Tiên đe dọa đối phó cứng rắn với Hàn Quốc

Ủy ban Thống nhất cho hay Triều Tiên sẽ có biện pháp đối phó cứng rắn nếu Hàn Quốc tham gia lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc.
CHDCND Triều Tiên ngày 25/1 đã đe dọa sẽ tiến hành các biện pháp đối phó cứng rắn đối với Hàn Quốc, lời cảnh báo mới nhất sau khi Hội đồng Bảo an ra nghị quyết mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng. “Nếu chế độ bù nhìn phản bội Hàn Quốc trực tiếp tham gia vào cái gọi là ‘lệnh trừng phạt’ của Liên hợp quốc, những biện pháp đối phó mạnh nhất sẽ được thực thi,” tuyên bố của Ủy ban Thống nhất Hòa bình Tổ quốc của Triều Tiên cho hay. Tuyên bố trên được hãng thông tấn Triều Tiên KCNA phát đi chỉ một ngày sau khi Quân ủy nước này đe dọa sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ ba cũng như tăng cường tiềm lực quân sự nhằm vào “kẻ thù không đội trời trung” là Mỹ. "Việc mở rộng các biện pháp trừng phạt là một lời tuyên chiến đối với chúng ta," tuyên bố của cơ quan nói trên nói tiếp. “Một khi chế độ bù nhìn phản đội Hàn Quốc tiếp tục chính sách thù địch với CHDCND Triều Tiên, chúng ta sẽ không bao giờ ngồi vào bàn đàm phán với chúng.” Ủy ban Thống nhất Hòa bình Tổ quốc của Triều Tiên là cơ quan chịu trách nhiệm đối thoại và trao đổi liên Triều./.
Triều Tiên đe dọa đối phó cứng rắn với Hàn Quốc ảnh 1
Phiên họp của HĐBA hôm 22/1 thông qua nghị quyết mở rộng lệnh trừng phạt với Triều Tiên (Nguồn: AFP)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục