Triều Tiên đe dọa Mỹ-Hàn nếu không từ bỏ chính sách thù địch

Triều Tiên ngày 1/3 tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường khả năng hạt nhân nếu Mỹ và Hàn Quốc không từ bỏ chính sách thù địch nhằm lật đổ chế độ lãnh đạo ở Bình Nhưỡng.
Triều Tiên đe dọa Mỹ-Hàn nếu không từ bỏ chính sách thù địch ảnh 1Một vụ thử tên lửa hạt nhân của Triều Tiên. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, Triều Tiên ngày 1/3 tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường khả năng hạt nhân nếu Mỹ và Hàn Quốc không từ bỏ chính sách thù địch nhằm lật đổ chế độ lãnh đạo ở Bình Nhưỡng, gọi đây là cốt lõi của năng lực tự vệ và phê phán việc hai nước này coi vụ phóng tên lửa gần đây nhất của Triều Tiên là một hành động khiêu khích.

Tuyên bố của người phát ngôn Ủy ban Hòa bình châu Á-Thái Bình Dương của Triều Tiên được Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) trích dẫn có đoạn nhấn mạnh: “Mọi động thái quân sự của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên trên vùng lãnh thổ trên đất liền, trên không và trên biển của mình đều là việc thực hiện quyền hợp pháp về tự vệ để đối phó với các mối đe dọa và hành động cưỡng ép kẻ cướp của Mỹ và các thế lực chư hầu của chúng.”

Tuyên bố trên cũng yêu cầu giới chức Hàn Quốc chấm dứt “các hoạt động nực cười gọi biện pháp tự vệ của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên là hành động khiêu khích,” đồng thời cho rằng Hàn Quốc cần phải chú tâm đến “các vấn đề nội bộ hỗn loạn của chính mình.”

Người phát ngôn này còn được dẫn lời nêu rõ rằng, lập trường của Triều Tiên không ngừng tăng cường khả năng quân sự để tự vệ là “bất di bất dịch”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục