Triều Tiên dọa đáp trả

Triều Tiên dọa đáp trả cuộc tập trận Mỹ-Hàn Quốc

Triều Tiên sẽ đáp nếu có bất kỳ "quả đạn pháo" nào rơi sang vùng biển nước này trong thời gian diễn ra cuộc tập trận quân sự Mỹ-Hàn.
Theo AFP, ngày 7/5, Quân đội Triều Tiên đe dọa sẽ lập tức tấn công đáp trả nếu có bất kỳ "quả đạn pháo" nào rơi sang vùng biển nước này ở khu vực hải giới tranh chấp với Hàn Quốc trong thời gian diễn ra cuộc tập trận quân sự Mỹ-Hàn.

Theo tuyên bố từ Bộ chỉ huy Tây Nam thuộc Quân đội Nhân dân Triều Tiên, bất kỳ sự phản công tiếp theo nào cũng sẽ châm ngòi cho hành động đáp trả quân sự nhằm nhấn chìm quần đảo tiền tiêu của Hàn Quốc trong "biển lửa."

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố nêu rõ các cuộc diễn tập pháo binh bắn đạn thật của Hàn Quốc gần hải giới ở Hoàng Hải là âm mưu biến căng thẳng quân sự hiện nay thành một "cuộc chiến thực sự" và quân đội Triều Tiên đã được lệnh "đáp trả tức khắc dù chỉ một quả đạn" rơi qua hải giới.

Tuyên bố cảnh báo: "Trong trường hợp kẻ thù vẫn liều lĩnh đáp trả đòn phản kích của chúng ta, tất cả các lực lượng chiến đấu sẽ nhấn chìm cả 5 hòn đảo (của Hàn Quốc) trong biển lửa."

Hàn Quốc và Mỹ dự kiến tổ chức tập trận chung chống tàu ngầm trong 5 ngày (đến 10/5) gần khu vực hải giới liên Triều trên Hoàng Hải, với sự tham gia của tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Bremerton và một số tàu chiến của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục