Triều Tiên dọa tấn công hạt nhân vào các mục tiêu trên đất Mỹ

Nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 27/4 tuyên bố sẽ hướng các loại vũ khí hạt nhân nhằm vào những mục tiêu trên đất Mỹ.
Triều Tiên dọa tấn công hạt nhân vào các mục tiêu trên đất Mỹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Daily Mail)

Nhật báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, ngày 27/4 tuyên bố sẽ hướng các loại vũ khí hạt nhân nhằm vào những mục tiêu trên đất Mỹ, cho rằng các mục tiêu ở tuyến đầu sẽ nằm trên Thái Bình Dương chứ không chỉ là Hàn Quốc.

Tờ báo viết: “Quyết tâm dứt khoát của nhà lãnh đạo Kim Jong Un là đánh bại Mỹ ngay trên đất Mỹ. Đòn trừng phạt của chúng ta sẽ là sự kết liễu đối với nước Mỹ.”

Lời đe dọa trên được đưa ra trong bối cảnh đang có nhiều quan ngại rằng Triều Tiên đã tăng cường được năng lực hạt nhân, làm gia tăng tình trạng căng thẳng trong khu vực.

Hồi giữa tháng này, Tư lệnh các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc Curtis Scaparrotti cho rằng Triều Tiên đã có khả năng phóng tên lửa đạn đạo có gắn đầu đạn hạt nhân nhưng trên thực tế thì họ còn chưa thử nghiệm.

Loại tên lửa KN-08 của Triều Tiên, có khả năng cơ động trên đường bộ, mặc dù chưa được thử nhưng được các quan chức Mỹ cho là có tầm bắn ít nhất là 5.500km, có thể tấn công Alaska của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục