Triều Tiên dọa “xem xét lại” các thỏa thuận với Mỹ

Các quan chức Triều Tiên đã tuyên bố với các chuyên gia Mỹ rằng họ không quan tâm tới việc khôi phục thỏa thuận hôm 29/2 vừa qua.

Tạp chí "Chính sách đối ngoại" mới đây đưa tin Triều Tiên đã đe dọa xem xét lại một số thỏa thuận với Mỹ, theo đó kêu gọi những nhượng bộ của Bình Nhưỡng về chương trình hạt nhân của quốc gia Đông Bắc Á này để đổi lấy viện trợ nhân đạo và năng lượng của Washington.

 

Dẫn hai nguồn thạo tin với các cuộc thảo luận này hôm 16/8, tạp chí trên nhận định lập trường ngày càng cứng rắn của Triều Tiên đã được thể hiện rõ trong cuộc gặp hồi tháng trước tại Sinhgapore giữa các quan chức cấp trung của Bình Nhưỡng và các chuyên gia chính sách đối ngoại của Mỹ.

Tham dự cuộc gặp này có Phó Đại sứ Triều Tiên tại LHQ, ông Han Song-ryol và Vụ phó các vấn đề Bắc Mỹ của Bộ Ngoại giao nước này, ông Choe Son Hui.

 

Về phía Mỹ có cựu chuyên gia đàm phán hạt nhân Joel Wit và Phó Chủ nhiệm chương trình quốc tế thuộc Sáng kiến đe dọa hạt nhân Corey Hinderstein.

 

Theo tạp chí trên, các quan chức Triều Tiên đã tuyên bố với các chuyên gia Mỹ rằng họ không quan tâm tới việc khôi phục thỏa thuận hôm 29/2 vừa qua, theo đó kêu gọi viện trợ lương thực của Washington để đổi lấy các nhượng bộ về hạt nhân của Bình Nhưỡng và cho biết đang xem xét lại các thỏa thuận trước đó về vấn đề phi hạt nhân hóa.

 

Ngoài ra, phía Triều Tiên cũng cho biết họ đang cân nhắc về việc liệu có nên rút khỏi tuyên bố chung hồi tháng 9/2005 hay không, theo đó văn kiện này kêu gọi Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục