Triều Tiên đòi Hàn Quốc phải trao trả những người đào tẩu

Triều Tiên ngày 15/4 cáo buộc rằng Hàn Quốc đứng đằng sau vụ đào tẩu tập thể của những người Triều Tiên làm việc tại một nhà hàng ở Trung Quốc, đồng thời đòi Seoul phải trao trả ngay những người này.
Triều Tiên đòi Hàn Quốc phải trao trả những người đào tẩu ảnh 1Một nhà hàng Triều Tiên ở nước ngoài (Ảnh: Slate)

Hãng thông tấn Yonhap trích dẫn một bài viết trên trang web Uriminzokkiri của Triều Tiên ngày 15/4 cáo buộc rằng Hàn Quốc đứng đằng sau vụ đào tẩu tập thể gần đây của những người Triều Tiên làm việc tại một nhà hàng ở Trung Quốc, đồng thời đòi Seoul phải đưa ra lời xin lỗi về vụ này cũng như trao trả ngay những người trên.

Bài bình luận nhấn mạnh Hàn Quốc đã bắt cóc 13 người Triều Tiên nói trên, gọi đây là một tội ác “không gì sánh được” của Seoul và đòi Hàn Quốc phải trao trả những người này ngay lập tức, nếu không sẽ phải đối mặt với “những hậu quả không thể tưởng tượng và các biện pháp giáng trả mạnh mẽ.”

Bài bình luận có đoạn viết: “Chúng tôi biết cặn kẽ họ bị bắt cóc sang Hàn Quốc như thế nào với sự đồng lõa của nước liên quan và họ đi qua một nước nào đó ở Đông Nam Á ra sao...” 

Trước đó, hôm 12/4, Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) trích dẫn tuyên bố của một người phát ngôn Ủy ban Trung ương Hội Chữ thập đỏ Triều Tiên cáo buộc rằng Hàn Quốc đã dụ dỗ và bắt cóc những người này, đồng thời cho rằng vụ việc trên là do phía Hàn Quốc dựng lên và gọi đây là một “hành động khiêu khích”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục