"Triều Tiên dựng xong căn cứ tên lửa Dongchang-ri"

Theo hãng Yonhap, Triều Tiên đã hoàn tất xây dựng căn cứ tên lửa Dongchang-ri quy mô, hiện đại nhất nước này ở duyên hải miền Tây.
Theo hãng tin Yonhap ngày 26/10, Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên đã hoàn tất xây dựng căn cứ tên lửa quy mô và hiện đại nhất của nước này ở vùng duyên hải miền Tây.

Căn cứ Dongchang-ri đã được khởi công xây dựng từ vài năm nay. Một quan chức Hàn Quốc yêu cầu giấu tên tiết lộ công trình này "đã hoàn tất và ở đó có đầy đủ các trang bị cần thiết".

Một quan chức khác được Yonhap dẫn lời còn nói rằng Triều Tiên đang kiểm tra hoạt động của các bộ phận tên lửa (như hỏa tiễn) tại địa điểm cách Bình Nhưỡng khoảng 200km về phía Tây Bắc và chỉ cách tổ hợp hạt nhân Yongbyon 70km về phía Tây.

Giới phân tích cho rằng căn cứ Dongchang-ri có quy mô gấp ba lần căn cứ Musudan-ri, nơi Triều Tiên thực hiện vụ phóng hồi tháng 4.

Ông Nam Sung-wook đứng đầu một viện nghiên cứu của Hàn Quốc, mới đây cho biết căn cứ Dongchang-ri cho phép thử tên lửa có tầm bắn trên 3.000km.

Trong năm nay, Triều Tiên đã thử nhiều tên lửa tầm ngắn và tầm trung./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục