Triều Tiên dường như chưa sẵn sàng cho vụ thử hạt nhân

Qua phân tích những hình ảnh vệ tinh, Viện Mỹ-Triều thuộc Đại học Johns Hopkins khẳng định Bình Nhưỡng dường như chưa sẵn sàng cho vụ thử hạt nhân sắp tới.

AFP đưa tin, qua phân tích những hình ảnh vệ tinh gần đây chụp bãi thử hạt nhân chính của Triều Tiên, Viện Mỹ-Triều (USKI) thuộc Đại học Johns Hopkins ngày 14/5 khẳng định Bình Nhưỡng dường như chưa sẵn sàng cho vụ thử hạt nhân sắp tới.

Theo Viện trên, mặc dù những bức ảnh chụp từ vệ tinh đề ngày 9/5 cho thấy tần suất hoạt động tại bãi thử hạt nhân chính Punggye-ri của Triều Tiên ở mức độ cao song hầu hết dường như là những hoạt động bình thường và không phù hợp với một vụ thử trong tương lai gần.

Trong phân tích được đăng tải trên trang web 38North, Viện trên đã đưa ra một số kịch bản, trong đó có khả năng Bình Nhưỡng đang thúc đẩy một vụ thử song đã bị Trung Quốc - đồng minh lớn nhất đồng thời là mạnh thường quân về kinh tế của nước này - cảnh báo.

Bản phân tích nêu rõ, căn cứ vào những bằng chứng sẵn có có vẻ như sẽ không có vụ thử hạt nhân nào sắp diễn ra.

Phân tích của Viện trên nhận định: "Căn cứ vào những hành động trước đó của Triều Tiên có thể đi đến một kết luận rằng, nếu Bình Nhưỡng đang lên kế hoạch cho vụ thử, thì vụ thử này có thể phải vài tuần nữa mới diễn ra"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục