Triều Tiên: Duy trì mức 1,9 triệu tấn sản lượng thóc gạo dù hạn hán

Với sản lượng lúa gạo trên, mỗi người dân Bắc Triều Tiên dự kiến ​​ sẽ tiêu thụ 67,8 kg gạo trong khoảng thời gian từ giữa mùa Thu này đến mùa Hè tới.
Triều Tiên: Duy trì mức 1,9 triệu tấn sản lượng thóc gạo dù hạn hán ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc (FAO) vừa công bố báo cáo thường niên 6 tháng một lần cho biết sản xuất lúa gạo của Triều Tiên trong năm 2014 dự kiến ​​ sẽ duy trì ở mức giống như năm ngoái. Theo đó, sản lượng ngũ cốc sẽ không giảm mặc dù hạn hán nghiêm trọng ở nước này.

Theo FAO, sản lượng lúa gạo năm nay của Triều Tiên ước đạt 1,9 triệu tấn, tương tự như năm ngoái, trong khi sản lượng ngô và sản xuất thịt lợn dự kiến​​ sẽ tăng nhẹ lên lần lượt 2,3 triệu tấn và 114.000 tấn.

Với sản lượng lúa gạo trên, mỗi người dân Bắc Triều Tiên dự kiến ​​ sẽ tiêu thụ 67,8 kg gạo trong khoảng thời gian từ giữa mùa Thu này đến mùa Hè tới.

Triều Tiên từ lâu đã là nước phải nhận viện trợ lương thực quốc tế do hạn hán, lũ lụt và quản lý kinh tế yếu kém. Tuy nhiên, trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, đại diện FAO tại Bắc Triều Tiên cho biết rằng nước này dự kiến ​​sẽ sản xuất 6 triệu tấn ngũ cốc trong năm nay và có thể đạt được mục tiêu tự túc lương thực trong vòng 3-4 năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục