Triều Tiên "gần hoàn thành" việc xây bệ phóng tên lửa mới

Triều Tiên đã "gần hoàn thành" việc xây dựng một bệ phóng tên lửa mới có chiều cao gấp đôi bệ phóng từng được sử dụng để phóng thử tên lửa tầm xa hai năm trước.
Triều Tiên "gần hoàn thành" việc xây bệ phóng tên lửa mới ảnh 1Một vụ thử tên lửa hồi tháng Bảy của Triều Tiên. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Kyodo đưa tin, nhật báo Dong-A Ilbo của Hàn Quốc số ra ngày 6/11 đưa tin Triều Tiên đã "gần hoàn thành" việc xây dựng một bệ phóng tên lửa mới có chiều cao gấp đôi bệ phóng từng được sử dụng để phóng thử tên lửa tầm xa hai năm trước.

Động thái này làm dấy lên quan ngại Bình Nhưỡng nhiều khả năng sẽ phóng thêm các tên lửa tầm xa.

Dẫn nguồn một quan chức chính phủ Hàn Quốc, tờ báo cho biết việc xây dựng bệ phóng có chiều cao xấp xỉ 60m tại bãi phóng Dongchang-ri ở tỉnh Bắc Pyeongan đã tới giai đoạn cuối cùng.

Ngày 12/12/2012, Triều Tiên đã phóng tên lửa tầm xa Unha-3 với tầm bắn 13.000km cũng từ bãi phóng Dongchang-ri, bất chấp các lệnh trừng phạt và cảnh báo của quốc tế.

Đây là lần đầu tiên Triều Tiên sử dụng thành công tên lửa ba tầng để đưa vệ tinh vào quỹ đạo. Theo Dong-A Ilbo, tên lửa này được phóng đi từ một bệ phóng có chiều cao ước chừng 30m./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục