Triều Tiên giữ lại 7 công dân Hàn Quốc tại Kaesong

Triều Tiên giữ lại 7 trong số 50 công dân Hàn Quốc lưu lại Kaesong với viện dẫn cần kiểm tra các khoản thuế và tiền lương vào phút chót.
Theo Reuters, ngày 29/4, Triều Tiên đã giữ lại 7 trong số 50 công dân Hàn Quốc còn lưu lại Khu công nghiệp chung Kaesong với viện dẫn cần kiểm tra các khoản thuế và tiền lương vào phút chót.

Các quan chức Hàn Quốc cho biết 7 người này không gặp nguy hiểm gì.

Một quan chức chính phủ Hàn Quốc nói: "Do Triều Tiên từng khẳng định trong các tuyên bố về việc đảm bảo sự an toàn cho những người sẽ được trở về nước, nên chúng tôi không nghĩ họ gặp nguy hiểm gì, song sẽ giám sát chặt chẽ cho tới khi tất cả các công dân Hàn Quốc trở về nước.”

Bình Nhưỡng đã rút 53.000 công nhân khỏi khu công nghiệp Kaesong trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa hai miền Triều Tiên.

Triều Tiên đã ngăn các công nhân Hàn Quốc và hàng hóa tiếp tế tiếp cận khu công nghiệp này từ hôm 4/3.

Khu công nghiệp này là nguồn sinh lợi tiền mặt cho Triều Tiên, cung cấp cho nước này khoảng 90 triệu USD mỗi năm. Các hãng sản xuất Hàn Quốc đã trả Triều Tiên khoảng 130 USD/tháng cho mỗi công nhân mà họ tuyển dụng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục