Triều Tiên gửi công hàm tố cáo Hàn Quốc bắt cóc công dân

Triều Tiên gửi công hàm lên LHQ tố cáo Hàn Quốc bắt cóc công dân

Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Ja Song Nam đã gửi bức công hàm dài ba trang lên Tổng thư ký hôm 17/5, trong đó cáo buộc cơ quan tình báo Hàn Quốc đã tiến hành bắt cóc và dụ dỗ công dân nước này.
Triều Tiên gửi công hàm lên LHQ tố cáo Hàn Quốc bắt cóc công dân ảnh 1Bên trong một nhà hàng của Bình Nhưỡng ở nước ngoài. (Nguồn: nknews.org)

Theo thông tin mà hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản nhận được ngày 31/5, Triều Tiên đã gửi công hàm lên Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon để tố cáo Hàn Quốc bắt cóc công dân nước này.

Đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc Ja Song Nam đã gửi bức công hàm dài ba trang lên Tổng thư ký hôm 17/5, trong đó cáo buộc cơ quan tình báo Hàn Quốc đã tiến hành một vụ bắt cóc và dụ dỗ công dân nước này, đồng thời gọi đây là "hành vi khủng bố tàn ác."

Vụ việc này liên quan đến 12 phụ nữ mà phía Triều Tiên cho rằng đã bị bắt cùng với một nam quản lý tại thành phố Ninh Ba, thuộc tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc, vào đầu tháng Tư.

Đại sứ cho biết gia đình của những phụ nữ này đã gửi thư lên Cao ủy Liên hợp quốc về nhân quyền và Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, song các cơ quan này chưa hề hồi âm.

Hồi tháng Tư, chính phủ Hàn Quốc thông báo họ đã tiếp nhận một nhóm người đào tẩu gồm một nam quản lý và 12 nữ bồi bàn làm việc tại một nhà hàng Triều Tiên ở Ninh Ba./

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục