Triều Tiên: Hàn chịu trách nhiệm nếu đóng Kaesong

Lời cảnh báo được đưa ra khi Hàn Quốc bắt đầu rút tất cả 175 nhân viên còn lại của mình khỏi Khu công nghiệp chung Kaesong ở Triều Tiên.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 27/4 đã phát đi tuyên bố của một quan chức nước này trên cương vị phát ngôn viên Tổng Cục Quản lý Phát triển Đặc khu nói rằng Hàn Quốc phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu khu công nghiệp chung Kaesong bị đóng cửa vĩnh viễn.

 

Lời cảnh báo này được đưa ra khi Hàn Quốc bắt đầu rút tất cả 175 nhân viên còn lại của mình khỏi Khu công nghiệp chung Kaesong ở Triều Tiên.

 

Khu công nghiệp chung Kaesong được đưa vào hoạt động năm 2004, kết hợp giữa vốn và công nghệ của Hàn Quốc với lao động giá rẻ của Triều Tiên. Hàn Quốc đã đầu tư gần 900 triệu USD vào khu công nghiệp Kaesong.

 

Đối với Triều Tiên, đây là một nguồn thu ngoại tệ quan trọng của quốc gia nghèo khó này với khoản tiền lương 34 triệu USD hàng năm của người lao động tại đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục