Triều Tiên: "Hàn Quốc sẽ phải trả giá vì xúc phạm"

Triều Tiên ngày 30/12 tuyên bố Hàn Quốc sẽ phải trả giá vì cách hành xử xúc phạm trong tang lễ cố lãnh đạo nước này Kim Jong-Il.
Theo hãng tin AFP, Triều Tiên ngày 30/12 tuyên bố Hàn Quốc sẽ phải trả giá vì cách hành xử xúc phạm trong tang lễ cố lãnh đạo nước này Kim Jong-Il.

Tuyên bố được hãng thông tấn chính thức KCNA và truyền hình nhà nước Triều Tiên phát đi nêu rõ: "Chúng ta sẽ buộc bè lũ của kẻ phản bội Lee Myung-Bak phải trả giá vì những tội lỗi liên tiếp không thể tha thứ mà chúng phạm phải trong thời điểm diễn ra lễ tang cấp nhà nước."

Truyền hình đã lặp lại dòng tuyên bố trên ở phía dưới màn hình trong khoảng 10 phút.

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cũng đã loại trừ khả năng thay đổi chính sách và sẽ bác bỏ bất cứ cam kết nào với chính phủ hiện tại ở Hàn Quốc. Tuyên bố của Quân ủy Triều Tiên cũng coi Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak là "kẻ phản bội" và khẳng định "sẽ không bao giờ thỏa thuận với bè nhóm của ông ta."

Trước đó, Chính phủ Hàn Quốc chỉ cấp giấy phép đặc biệt cho hai đoàn với tư cách cá nhân tới Bình Nhưỡng viếng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Il./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục