Triều Tiên hoàn tất bầu cử hội đồng nhân dân các cấp

Hội đồng nhân dân địa phương ở Triều Tiên có nhiệm kỳ 4 năm, nhóm họp định kỳ hoặc bất thường 1-2 lần trong năm để lập kế hoạch thực thi chính sách pháp luật, dự toán chi ngân sách địa phương...
Triều Tiên hoàn tất bầu cử hội đồng nhân dân các cấp ảnh 1Cử tri xếp hàng chờ bỏ phiếu tại điểm bầu cử hội đồng nhân dân địa phương ở Bình Nhưỡng ngày 21/7/2019. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 23/7 đưa tin tổng cộng có 27.876 đại biểu đã được bầu với tỷ lệ tán thành gần như tuyệt đối trong cuộc bầu cử hội đồng nhân dân địa phương vào cuối tuần qua.

KCNA nêu rõ thành phần đại biểu được bầu vào hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố và huyện trên cả nước ngày 21/7 vừa qua gồm công nhân, nông dân, tri thức và các viên chức. Tỷ lệ cử tri đi bầu là 99,98%.

[Triều Tiên tiến hành bầu cử hội đồng nhân dân địa phương]

Hội đồng nhân dân địa phương ở Triều Tiên có nhiệm kỳ 4 năm, nhóm họp định kỳ hoặc bất thường 1-2 lần trong năm để lập kế hoạch thực thi chính sách pháp luật, dự toán chi ngân sách địa phương, bầu người đứng đầu chính quyền địa phương.

Ngoài ra, Hội đồng nhân dân còn lựa chọn Hội thẩm nhân dân để thành lập Hội đồng xét xử và thẩm phán tại các tòa án khu vực, quyết định triệu tập hoặc bầu thẩm phán khi cần thiết.

Trong đợt bầu cử hội đồng nhân dân gần đây nhất được tiến hành vào ngày 19/7/2015, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao kỷ lục với 99,9%, bầu ra tổng số 28.452 đại biểu với tỷ lệ tán thành tuyệt đối./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục