Triều Tiên hồi đáp lời mời nhà lãnh đạo Kim Jong Un thăm Nga

Triều Tiên đã tích cực đáp lại việc Tổng thống Nga Vladimir Putin mời nhà lãnh đạo Kim Jong Un tham dự buổi lễ kỷ niệm lần thứ 70 ngày Hồng quân Liên Xô chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến II.
Triều Tiên hồi đáp lời mời nhà lãnh đạo Kim Jong Un thăm Nga ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong chuyến thăm và thị sát một đơn vị phòng không không quân quan trọng của Quân đội Nhân dân Triều Tiên. (Nguồn: THX/TTXVN)

Một nguồn tin ngoại giao Hàn Quốc tại Bắc Kinh ngày 13/1 cho biết, Triều Tiên đã tích cực đáp lại việc Tổng thống Nga Vladimir Putin mời nhà lãnh đạo Kim Jong Un tham dự buổi lễ kỷ niệm lần thứ 70 ngày Hồng quân Liên Xô chiến thắng phát xít Đức trong Thế chiến II.

Nguồn tin giấu tên này nói rằng thái độ tích cực của Triều Tiên về lời mời của Nga gửi ông Kim, người chưa thực hiện chuyến thăm quốc gia nước ngoài nào kể từ khi lên nắm quyền hồi cuối năm 2011, dường như nhằm thúc đẩy Trung Quốc nỗ lực hướng tới việc làm nồng ấm hơn mối quan hệ với Bình Nhưỡng trong thời gian gần đây.

Triều Tiên đang tìm cách làm sâu sắc hơn các quan hệ ngoại giao và kinh tế với Nga trong bối cảnh mối quan hệ chính trị của Bình Nhưỡng và Bắc Kinh vẫn còn giá lạnh do áp lực quốc tế gia tăng về tham vọng hạt nhân và hồ sơ nhân quyền của nước này.

Nguồn tin nói rằng Triều Tiên đã phản ứng tích cực việc Nga mời lãnh đạo Kim Jong Un tham dự lễ kỷ niệm Ngày chiến thắng phát xít. Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu ông Kim sẽ chọn Nga, chứ không phải Trung Quốc, làm điểm đến đầu tiên cho một chuyến đi nước ngoài hay không.

Cũng theo nguồn tin, các nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc đã kín đáo thừa nhận một “sự cần thiết ngày càng tăng phải cải thiện quan hệ với Triều Tiên” tiếp sau sự trỗi dậy của các mối quan hệ gần gũi hơn giữa Triều Tiên và Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục