Triều Tiên hối thúc Hàn Quốc không nên do dự về hợp tác liên Triều

Truyền thông Triều Tiên đã hối thúc Hàn Quốc tích cực hơn trong việc thực hiện hợp tác xuyên biên giới, qua đó ngầm chỉ trích rằng Seoul đang do dự vì chịu ảnh hưởng từ các nước khác.
Triều Tiên hối thúc Hàn Quốc không nên do dự về hợp tác liên Triều ảnh 1Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon (trái) và Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong-chol tại cuộc gặp ở Bình Nhưỡng ngày 5/7. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Yonhap đưa tin ngày 13/7, truyền thông Triều Tiên đã hối thúc Hàn Quốc tích cực hơn trong việc thực hiện hợp tác xuyên biên giới, qua đó ngầm chỉ trích rằng Seoul đang do dự vì chịu ảnh hưởng từ các nước khác.

Uriminzokkiri, một trang mạng tuyên truyền đối ngoại của Bình Nhưỡng, cho biết bất kỳ sự trì hoãn nào trong hợp tác sẽ là "một thái độ vô trách nhiệm" trái với những mong đợi về hòa giải và thịnh vượng.

Hợp tác xuyên biên giới là vấn đề mà hai miền Triều Tiên nên tự quyết định chứ không phải chịu ảnh hưởng của những nước bên ngoài.

Trang này nêu rõ: "Không thể đẩy nhanh (hợp tác) vì nước này chú ý tới quan điểm của các nước khác và đang bị vướng vào chuyện quá khứ. Đây hoàn toàn là một thái độ vô trách nhiệm khi mà chúng ta đang đối diện với thời khắc quan trọng về hòa giải, hòa bình và thịnh vượng. Chính chúng ta, người dân của chúng ta, mới là những người dẫn dắt những dự án hợp tác liên Triều."

Uriminzokkiri đồng thời khẳng định Bình Nhưỡng duy trì cam kết vững mạnh về triển khai thỏa thuận đạt được giữa các nhà lãnh đạo hai miền vào tháng trước và không cần phải do dự thêm nữa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục