Triều Tiên hối thúc Nhật Bản giải quyết quá khứ xâm lược

Triều Tiên đã hối thúc Nhật Bản giải quyết quá khứ xâm lược trong bối cảnh hai nước gần đây đã nối lại các cuộc đàm phán nhằm xử lý những vấn đề còn tồn đọng.
Triều Tiên hối thúc Nhật Bản giải quyết quá khứ xâm lược ảnh 1Biểu tình đòi chính phủ Nhật Bản xin lỗi các nạn nhân nô lệ tình dục tại Hàn Quốc.

Theo Kyodo, ngày 15/8, Triều Tiên đã hối thúc Nhật Bản giải quyết quá khứ xâm lược trong bối cảnh hai nước gần đây đã nối lại các cuộc đàm phán nhằm xử lý những vấn đề còn tồn đọng.

Trong một tuyên bố, phát ngôn viên thuộc Ủy ban phụ trách vấn đề phụ nữ Triều Tiên bị quân đội Nhật ép làm nô lệ tình dục đã đưa ra yêu cầu trên trong bối cảnh Triều Tiên kỷ niệm 69 năm bán đảo Triều Tiên thoát khỏi ách đô hộ của quân phiệt Nhật Bản từ năm 1910-1945.

Cơ quan thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn tuyên bố cho biết: "Năm tới sẽ là 7 thập niên kể từ khi đánh bại chủ nghĩa quân phiệt Nhật. Trước khi bước sang thời điểm này, Nhật Bản nên chân thành bù đắp lại những nợ nần về chính trị, đạo đức và lịch sử cho nhân dân Triều Tiên."

Tuy nhiên, tờ Rodong Sinmun, tờ báo chính thức của Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền đã không đăng tải bất cứ lời chỉ trích nào đối với Nhật Bản hoặc hối thúc Tokyo bồi thường cho Bình Nhưỡng.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-Un lên nắm quyền hồi cuối năm 2011, tờ báo này không đăng tải nội dung chống Nhật Bản nhân ngày lễ này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục