Triều Tiên hợp nhất các đơn vị quản lý ngân quỹ của ông Kim Jong-un

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Triều Tiên được cho là đã hợp nhất hai đơn vị thuộc Đảng Lao động Triều Tiên chuyên quản lý các ngân quỹ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Triều Tiên hợp nhất các đơn vị quản lý ngân quỹ của ông Kim Jong-un ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát cuộc huấn luyện phóng tên lửa đạn đạo tại đơn vị pháo binh Hwasong. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Hãng Kyodo dẫn nguồn tin Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 29/9 cho biết Triều Tiên được cho là đã hợp nhất hai đơn vị thuộc Đảng Lao động Triều Tiên chuyên quản lý các ngân quỹ của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Văn phòng số 39 vẫn được giữ nguyên là đơn vị đặc biệt quản lý kho bạc nhà nước, trong khi Văn phòng số 38 đã bị giải thể.

Những thông tin trước đó cho biết hai bộ phận trên từng bị sáp nhập trong năm 2009 theo lệnh của cố lãnh đạo Kim Jong-in song lại bị tách ra một năm sau đó.

Văn phòng số 39 được đông đảo dư luận cho là quản lý nguồn ngoại tệ mạnh kiếm được ở nước ngoài trong khi Văn phòng số 38 xử lý nguồn tiền ở trong nước.

Văn phòng số 39 đã khiến quốc tế chú ý do bị cáo buộc dính líu tới các hoạt động giả mạo, buôn ma túy... Đơn vị này còn được cho là đứng sau nhiều nhà hàng do Triều Tiên điều hành ở châu Á./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục