Triều Tiên: Kết quả điều tra vụ Cheonan là giả mạo

Triều Tiên nêu rõ kết quả điều tra vụ tàu Cheonan là "giả mạo hoàn toàn" nhằm phục vụ mục đích chính trị của chính quyền Hàn Quốc.
Đại diện thường trực của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên tại Liên hợp quốc Sin Son Ho ngày 15/6 đã bác bỏ kết quả điều tra của Hàn Quốc về nguyên nhân vụ chìm tàu Cheonan.

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Sin Son Ho cho rằng kết quả điều tra trên là "giả mạo hoàn toàn" nhằm phục vụ mục đích chính trị của chính quyền Hàn Quốc.

Dẫn chứng về sự giả mạo, Đại diện thường trực của Triều Tiên tại Liên hợp quốc cho biết "vật chứng" vụ đắm tàu Cheonan mà Seoul đưa ra là phần sau một quả ngư lôi dài 1,5m. Tuy nhiên, theo ông Sin Son Ho, "vật chứng" này do một tàu cá Hàn Quốc "bất ngờ xuất hiện" và thông báo tìm thấy trong lưới đánh cá chỉ năm ngày trước khi Hàn Quốc công bố kết quả điều tra, trong khi cả một đội tàu của Mỹ, Hàn Quốc cùng đội ngũ hùng hậu các chuyên gia tìm kiếm đã không tìm được gì trong suốt 50 ngày kể từ khi tàu Cheonan bị đắm.

Đại diện của Bình Nhưỡng tại Liên hợp quốc cho rằng "đây là một câu chuyện hài hước mang tính hoang đường." Nhà ngoại giao này cũng đánh giá kết quả điều tra của nhóm điều tra quốc tế không mang tính khoa học, thiên kiến, đơn phương và không khách quan.

Cũng trong cuộc họp báo này, đại diện của Triều Tiên tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ đáp trả bằng các biện pháp quân sự nếu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua bất kỳ văn kiện nào chống lại nước này liên quan tới vụ chìm tàu Cheonan.

Lý giải điều trên, ông Sin Son Ho cho rằng nếu Hội đồng Bảo an chính thức quyết định thảo luận về trường hợp này dựa trên kết quả điều tra đơn phương của Hàn Quốc mà không có sự xác nhận của Triều Tiên, có nghĩa là Hội đồng Bảo an đứng về một bên trong một cuộc tranh luận mà bên còn lại bị loại trừ.

Đại sứ Sin Son Ho cũng nhắc lại yêu cầu cử một nhóm điều tra viên của Triều Tiên tới Hàn Quốc để thẩm tra những chứng cứ mà Hàn Quốc đưa ra để cáo buộc nước này.

Những tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Hội đồng Bảo an có hai cuộc gặp kín với đại diện hai miền Triều Tiên để nghe trình bày của hai bên về vụ tàu Cheonan.

Hội đồng Bảo an chưa khẳng định trách nhiệm trong vụ chìm tàu Cheonan thuộc về ai, nhưng cho biết sẽ tiếp tục tham vấn về vụ việc. Chủ tịch Hội đồng Bảo an Claude Heller cũng đã hối thúc hai miền Triều Tiên kiềm chế nhằm tránh leo thang căng thẳng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục