Triều Tiên kêu gọi LHQ xem xét lại các biện pháp trừng phạt

Phái bộ của Triều Tiên tại Liên hợp quốc ngày 12/5 đã kêu gọi thành viên của tổ chức quốc tế này xem xét lại việc thực hiện các biện pháp trừng phạt chống Bình Nhưỡng.
Triều Tiên kêu gọi LHQ xem xét lại các biện pháp trừng phạt ảnh 1(Nguồn: Yonhap)

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin phái bộ của Triều Tiên tại Liên hợp quốc ngày 12/5 đã kêu gọi thành viên của tổ chức quốc tế này xem xét lại việc thực hiện các biện pháp trừng phạt chống Bình Nhưỡng.

Bản tin của Yonhap cho biết trong một tuyên bố báo chí, phái bộ của Triều Tiên cũng cáo buộc Liên hợp quốc tìm cách dọa dẫm để nhiều nước phải thực hiện các lệnh cấm trên bằng cách “công khai đe dọa rằng những nước này sẽ phải đối mặt với ‘các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ’ của Mỹ.”

Tuyên bố được đưa ra sau khi ủy ban chuyên gia về trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an kêu gọi các thành viên của Liên hợp quốc tăng cường thực hiện các biện pháp trừng phạt được thông qua trong các nghị quyết 2270 và 2321 của Hội đồng Bảo an.


[Triều Tiên gửi thư phản đối Hạ viện Mỹ về biện pháp trừng phạt mới]

Phái bộ của Triều Tiên nhấn mạnh việc trừng phạt các doanh nghiệp nhà hàng của Triều Tiên là điều vô lý, đồng thời lập luận rằng trừng phạt như vậy chẳng khác gì việc áp dụng trừng phạt các nhà hàng bình thường như là các nhà máy sản xuất vũ khí hạt nhân và tên lửa.

Lâu nay chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn đang tăng cường chiến dịch gây sức ép với Triều Tiên và thúc giục Trung Quốc, nước hỗ trợ chính cho Bình Nhưỡng, gia tăng ảnh hưởng để kiềm chế Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục