Triều Tiên kêu gọi Nhật Bản giải quyết vấn đề nô lệ tình dục

Triều Tiên kêu gọi Nhật Bản công nhận trách nhiệm nhà nước về việc phụ nữ nước này bị cưỡng ép làm nô lệ tình dục cho các binh sỹ Nhật Bản trong thời gian Chiến tranh Thế giới lần thứ hai.
Triều Tiên kêu gọi Nhật Bản giải quyết vấn đề nô lệ tình dục ảnh 1Cuộc tuần hành của các cựu "nô lệ tình dục" tại Seoul năm 2012. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Ngày 6/11, Triều Tiên kêu gọi Nhật Bản công nhận trách nhiệm nhà nước của Tokyo trong vấn đề nhiều phụ nữ trên Bán đảo Triều Tiên, trong đó có phụ nữ Triều Tiên, bị cưỡng ép làm nô lệ tình dục cho các binh sỹ Nhật Bản trong thời gian Chiến tranh Thế giới lần thứ hai.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho rằng Nhật Bản cần công nhận trách nhiệm nhà nước về “những tội ác” trên, đồng thời kêu gọi tìm ra những giải pháp mà mọi người “có thể thấu hiểu” cho vấn đề này.

Bản tin của KCNA, được hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích đăng, nhấn mạnh rằng vấn đề này khó có thể tìm được giải pháp cuối cùng nếu nỗi đau của người dân trên khắp Bán đảo Triều Tiên không được giải quyết vì nạn nhân của nạn nô lệ tình dục “không phải chỉ có ở miền Nam mà còn có ở miền Bắc."

Lời kêu gọi của Bình Nhưỡng được đưa ra trong bối cảnh các nhà lãnh đạo Hàn Quốc và Nhật Bản trong cuộc gặp thượng đỉnh tổ chức ngày 2/11 vừa qua tại Seoul đã nhất trí tăng cường nỗ lực để sớm tìm ra một giải pháp cho vấn đề phụ nữ bị ép làm nô lệ tình dục./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục