Triều Tiên kêu gọi Nhật Bản ngừng "thù địch"

Triều Tiên mong muốn chính quyền Nhật hủy bỏ các lệnh trừng phạt và thực hiện những biện pháp làm "tan băng" quan hệ hai nước.
HTML clipboard Triều Tiên mong muốn chính quyền Nhật Bản chấm dứt chính sách "thù địch" đối với Bình Nhưỡng, thể hiện qua việc hủy bỏ các lệnh trừng phạt và thực hiện những biện pháp làm "tan băng" quan hệ hai nước.
 
Đây là phát biểu của ông Ro Jong Su, quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Triều Tiên phụ trách các vấn đề Nhật Bản, trong cuộc trả lời phỏng vấn phóng viên hãng tin Kyodo của Nhật Bản tại Bình Nhưỡng ngày 12/8.

Ông Ro nhấn mạnh dù lực lượng nào sẽ nắm quyền ở Nhật Bản sau cuộc tổng tuyển cử ngày 30/8 tới, cũng đều cần từ bỏ các chính sách thù địch chống Bình Nhưỡng, vì chính những chính sách này sẽ gây khó khăn cho việc mở các cuộc điều tra mới về vấn đề công dân Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc từ những năm 1970-1980.
 
Ông cho rằng quan hệ Triều Tiên-Nhật Bản đã xuống "mức tồi tệ nhất" do những hành động gần đây của Tokyo như siết chặt trừng phạt chống Bình Nhưỡng; yêu cầu Mỹ không xóa tên Triều Tiên khỏi danh sách các nước tài trợ khủng bố và đi đầu trong các cuộc thảo luận của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm áp đặt những biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đáp trả việc Bình Nhưỡng phóng tên lửa và thử hạt nhân hồi cuối tháng 4 và tháng 5 vừa qua.
 
Ông Ro Jong Su cũng tái khẳng định lập trường của Triều Tiên không quay lại bàn đàm phán sáu bên về giải trừ hạt nhân, ngỏ ý rằng Bình Nhưỡng sẽ theo đuổi các cuộc thương lượng song phương với Mỹ nhằm tìm lối thoát cho tình trạng bế tắc trong vấn đề hạt nhân của Triều Tiên hiện nay.
 
Ông bác bỏ một số ý kiến tại Mỹ cho rằng Nhật Bản và Hàn Quốc có thể phát triển hạt nhân nếu cộng đồng quốc tế không ngăn chặn được tham vọng hạt nhân của Triều Tiên. Theo ông, nhận định này là "thái quá" và "xa rời thực tế".
 
Trong một diễn biến liên quan, ngày 12/8, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon cho biết trong trường hợp cần thiết, LHQ sẽ tiến hành các cuộc tiếp xúc trực tiếp với Triều Tiên để tìm cách đưa nước này trở lại bàn đàm phán sáu bên. Theo hãng tin Yonhap, trong chuyến về thăm quê hương Hàn Quốc, Tổng Thư ký Ban Ki-moon khẳng định sẽ nỗ lực và thực thi mọi phương án cần thiết nhằm tìm kiếm giải pháp cho vấn đề hạt nhân của Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục