Triều Tiên kêu gọi tái khởi động đàm phán hạt nhân

Trưởng đoàn đàm phán sáu bên của Triều Tiên Kim Kye Gwan đã kêu gọi nối lại vòng đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân nước này.
Kyodo đưa tin, Trưởng đoàn đàm phán sáu bên của Triều Tiên Kim Kye Gwan ngày 18/9 đã kêu gọi nối lại vòng đàm phán sáu bên về chương trình hạt nhân của nước này mà không kèm theo điều kiện tiên quyết.

Phát biểu tại một hội nghị chuyên đề ở Bắc Kinh, ông Kim Kye Gwan nói: "Để thực sự hiện thức hóa việc giải giáp hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, chúng tôi cần toàn bộ sáu bên cùng nỗ lực. Chúng tôi hy vọng có cuộc đàm phán vô điều kiện".

Trung Quốc tổ chức hội nghị chuyên đề này nhằm tạo đà cho việc nối lại vòng đàm phán sáu bên để chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên vốn rơi vào bế tắc từ cuối năm 2008./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục