Triều Tiên kêu gọi trả tự do cho hai cô gái trong vụ Kim Jong-nam

Hãng tin AP hôm 22/2 cho biết các nhà ngoại giao Triều Tiên đã kêu gọi việc trả tự do lập tức cho "hai phụ nữ "vô tội" bị Malaysia bắt sau vụ sát hại ông Kim Jong-nam.
Triều Tiên kêu gọi trả tự do cho hai cô gái trong vụ Kim Jong-nam ảnh 1Các nhà ngoại giao Triều Tiên đã kêu gọi việc trả tự do cho hai nữ nghi phạm bị bắt sau cái chết của ông Jong-nam. (Nguồn: Stuff.nz)

Reuters đưa tin Đại sứ quán Triều Tiên tại Malaysia ngày 22/2 cho rằng 3 nghi phạm bị bắt giữ liên quan đến vụ sát hại ông Kim Jong-nam, người anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cần được trả tự do "ngay lập tức."

Trong một tuyên bố gửi tới báo giới, cơ quan trên cho rằng các nghi phạm, trong đó có một người phụ nữ Indonesia và một người đàn ông Triều Tiên, đã bị "bắt giữ vô lý."

Trước đó công dân Triều Tiên mang hộ chiếu có tên Kim Chol đã bị tấn công tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur 2 trong ngày 13/2 và thiệt mạng sau đó. Phía Malaysia sau đó nói rằng Kim Chol là Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục