"Triều Tiên khôi phục nhà máy sản xuất plutonium"

Yonhap ngày 2/11 cho biết Triều Tiên dường như đã khôi phục nhà máy sản xuất plutonium cấp độ vũ khí tại khu tổ hợp hạt nhân Yongbyon.
Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 2/11 đưa tin Triều Tiên dường như đã khôi phục nhà máy sản xuất plutonium cấp độ vũ khí tại khu tổ hợp hạt nhân Yongbyon, cách thủ đô Bình Nhưỡng khoảng 90 km về phía Bắc.

Yonhap dẫn lời một quan chức quốc phòng cấp cao Hàn Quốc cho biết nhà máy tái chế plutonium của Triều Tiên tại Yongbyon, dường như đã được khôi phục trở lại tình trạng trước đây.

Theo quan chức này, những bức ảnh được chụp qua vệ tinh cho thấy những đoàn công nhân làm việc liên tục ở trong và ngoài tổ hợp hạt nhân Yongbyon.

Quan chức này khẳng định những hoạt động liên quan đến con người và các phương tiện tại Yongbyon đã diễn ra trong nhiều tháng qua, đồng thời cho rằng "không có gì ngạc nhiên nếu như Triều Tiên đã bắt đầu tái chế các thanh nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng" để sản xuất plutonium cấp độ vũ khí.

Trong khi đó, một quan chức khác cho biết có nhiều bằng chứng cho thấy tổ hợp hạt nhân Yongbyon, đã hoạt động trở lại. Các phương tiện giám sát phát hiện tổ hợp hạt nhân này đã được cung cấp điện trong vài tháng qua.

Tháng 9 vừa qua, trong một bức thư gửi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Triều Tiên thông báo hoạt động tái chế các thanh nhiên liệu của Bình Nhưỡng "đang trong giai đoạn cuối cùng và plutonium đã được chiết xuất đang được dùng để sản xuất vũ khí".

Theo thỏa thuận ký năm 2005, Triều Tiên đã ngừng hoạt động lò phản ứng hạt nhân ở Yongbyon, và bắt đầu tháo dỡ một phần nhà máy nguyên tử tại tổ hợp hạt nhân này để đổi lấy viện trợ kinh tế và cải thiện lập trường ngoại giao đối với Bình Nhưỡng.

Tuy nhiên, tháng 4 năm nay, Triều Tiên đã rút khỏi tiến trình đàm phán sáu bên để phản đối việc Hội đồng Bảo an ra tuyên bố lên án vụ phóng tên lửa tầm xa của Bình Nhưỡng.

Tình hình bán đảo Triều Tiên trở nên căng thẳng hơn khi sau đó gần một tháng Bình Nhưỡng đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ hai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục