Triều Tiên: Không có ý định tấn công Hàn Quốc bằng vũ khí hạt nhân

Triều Tiên khẳng định chưa bao giờ đe dọa tấn công Hàn Quốc bằng vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh việc Bình Nhưỡng sở hữu bom nguyên tử là để phòng vệ trước Mỹ.
Triều Tiên: Không có ý định tấn công Hàn Quốc bằng vũ khí hạt nhân ảnh 1Một vụ thử tên lửa của Triều Tiên. (Nguồn: Yohap/ttxvn)

Theo Yonhap, ngày 5/2, Triều Tiên khẳng định rằng nước này chưa bao giờ đe dọa tấn công Hàn Quốc bằng vũ khí hạt nhân, đồng thời nhấn mạnh việc Bình Nhưỡng sở hữu bom nguyên tử là để phòng vệ trước Mỹ.

Triều Tiên đã kêu gọi Mỹ từ bỏ chính sách thù địch với nước này, cho rằng 4 vụ thử hạt nhân của Bình Nhưỡng là hành động răn đe đối những gì mà Triều Tiên coi là âm mưu tấn công hạt nhân của Washington.

Tờ “Rodong Sinmun” đăng bài bình luận nhấn mạnh: “Lý do chúng tôi có khả năng răn đe hạt nhân không phải để thả bom nguyên tử xuống người dân miền Nam.

Chương trình vũ khí hạt nhân của chúng tôi là nhằm đập tan âm mưu của Washington hòng phát động chiến tranh hạt nhân và đảm bảo hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục