Triều Tiên không từ bỏ khả năng răn đe hạt nhân

Triều Tiên sẽ không từ bỏ khả năng răn đe hạt nhân và khẳng định chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng là nhằm đối phó với Mỹ.
Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 19/2, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ không từ bỏ khả năng răn đe hạt nhân để đổi lấy "những ưu đãi về kinh tế", đồng thời khẳng định chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng là nhằm đối phó với mối đe dọa hạt nhân từ Mỹ.

Trong bài xã luận, KCNA nêu rõ Bình Nhưỡng không tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân để đe dọa nước khác hay đổi lấy lợi ích kinh tế, mà việc tiếp cận khả năng răn đe hạt nhân là nhằm mục đích phòng vệ trước mối đe dọa hạt nhân của Mỹ.

Xã luận tái khẳng định rằng yếu tố then chốt để giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên là Washington phải chấm dứt chính sách thù địch đối với Bình Nhưỡng và loại bỏ mối đe dọa hạt nhân đối với nước này.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Andrei Nesterenko ngày 19/2 cho rằng các biện pháp trừng phạt Triều Tiên không nên nhằm mục đích cô lập nước này về kinh tế, mà cần hướng tới việc gạt bỏ những quan ngại của cộng đồng quốc tế về chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Ông Nesterenko đưa ra lập trường trên trong cuộc gặp một chuyên gia của Liên hợp quốc hiện đang ở thăm Mátxcơva. Tại cuộc gặp, hai bên cũng trao đổi quan điểm về cách thức để nghị quyết mới của Liên hợp quốc về Triều Tiên được thực hiện hiệu quả hơn.

Ngày 12/6/2009, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã ra Nghị quyết 1874 mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với Bình Nhưỡng sau vụ thử hạt nhân ngày 25/5/2009. Triều Tiên lập tức phản đối nghị quyết trên và tuyên bố rút khỏi đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục