Triều Tiên lại bắt giữ một du khách Mỹ "nhập cảnh trái phép"

Hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA ngày 6/6 cho biết, Bình Nhưỡng đã tiến hành bắt giữ một du khách Mỹ hồi tháng trước do vi phạm quy chế về thị thực nhập cảnh (visa).
Triều Tiên lại bắt giữ một du khách Mỹ "nhập cảnh trái phép" ảnh 1Một góc sân bay quốc tế Sunan ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên (Nguồn: DM)

Hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA ngày 6/6 cho biết, Bình Nhưỡng đã tiến hành bắt giữ một du khách Mỹ hồi tháng trước do vi phạm quy chế về thị thực nhập cảnh (visa).

Du khách này bị bắt giữ hôm 29/4 và sau đó đã bị các quan chức Triều Tiên thẩm vấn.

Theo các nguồn tin, người đàn ông này là thành viên một nhóm du lịch và đã bị bắt giữ vào giữa tháng Năm, ngay trước khi ông chuẩn bị rời khỏi Triều Tiên.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ xác nhận bộ này biết tin về vụ bắt giữ trên.

Du khách nam giới này được cho là công dân Mỹ thứ ba hiện đang bị giam giữ tại Triều Tiên.

Hồi tháng Tư, Triều Tiên thông báo đã bắt giữ du khách 24 tuổi có tên Miller Matthew Todd "vì hành động liều lĩnh trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh."

KCNA cho biết Todd có visa du lịch tới Triều Tiên, nhưng đã xé nó tại quầy làm thủ tục nhập cảnh và la hét đòi được tị nạn. 

Tháng trước, Bộ Ngoại giao Mỹ đã cảnh báo các công dân nước mình không đến Triều Tiên để tránh nguy cơ bị bắt giữ.

Nhưng bất chấp lệnh cấm, nhiều du khách phương Tây vẫn tìm cách lọt vào quốc gia được coi là "bí ẩn nhất thế giới."

Triều Tiên hiện đang cầm giữ công dân Mỹ Kenneth Bae, mà tòa án nước này gọi là "kẻ truyền giáo du kích."
 
Ông Bae bị bắt vào tháng 11/2012 và bị kết án 15 năm tù lao động khổ sai vì tội âm mưu lật đổ chính quyền./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục