Triều Tiên lại cấm tàu thuyền ở vùng biển phía Tây

Bộ Quốc phòng Triều Tiên lại thông báo cấm tàu thuyền không được đi lại ở khu vực gần đảo Baengnyeong từ ngày 25/1 đến 29/3.
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên lại thông báo cấm tàu thuyền đi lại ở vùng biển phía Tây nước này trong hai tháng.

Tân Hoa xã ngày 26/1 dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Triều Tiên cho biết các tàu thuyền không được đi lại ở khu vực gần đảo Baengnyeong từ ngày 25/1 đến 29/3.

Hãng tin Yonhap cũng xác nhận thông tin trên và cho biết quân đội Hàn Quốc đang xác định xem đây có phải là một phần trong kế hoạch thử tên lửa đạn đạo tầm ngắn của Bình Nhưỡng hay không.

Khu vực mà Bình Nhưỡng thông báo cấm tàu thuyền là nơi từng xảy ra một vụ va chạm giữa tàu hải quân của Triều Tiên và Hàn Quốc tháng 11/2009. Trong các năm 1999 và 2002, tại đây cũng đã xảy ra đụng độ giữa hải quân hai nước.

Trong một diễn biến khác, Triều Tiên ngày 26/1 tuyên bố quyết không từ bỏ điều kiện để giải giáp hạt nhân. Trong một bài xã luận đăng trên nhật báo chính thức "Triều Tiên Dân chủ" (Minju Joson), Triều Tiên tuyên bố Bình Nhưỡng và Washington nên xây dựng lòng tin trước khi thực hiện phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Washington đã duy trì chính sách thù địch đối với Bình Nhưỡng, do đó, Triều Tiên "phải thực thi những biện pháp cương quyết để tự vệ".

Tờ báo trên khẳng định chỉ khi nào Bình Nhưỡng và Washington ký hiệp ước hòa bình thì một môi trường thuận lợi cho việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên mới có thể hình thành và mọi vấn đề khác mới có thể được giải quyết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục