Triều Tiên lại yêu cầu Mỹ rút quân khỏi Hàn Quốc

Triều Tiên tuyên bố rằng nếu quân đội Mỹ không rút khỏi Hàn Quốc, quyền tự chủ của người dân Hàn Quốc sẽ không được bảo đảm.
Ngày 14/1, Triều Tiên một lần nữa yêu cầu Mỹ rút quân khỏi Hàn Quốc, trong khi tại Hàn Quốc, hiện khoảng 28.500 lính Mỹ đang đồn trú.

Báo Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên cho rằng, nếu quân đội Mỹ không rút khỏi Hàn Quốc, quyền tự chủ của người dân Hàn Quốc sẽ không được bảo đảm.

Hàn Quốc cần nỗ lực đưa các lực lượng Mỹ rời khỏi đất nước và ngừng tham gia các cuộc tập trận chung vốn tạo ra bóng đen chiến tranh hạt nhân.

Triều Tiên đưa ra quan điểm trên ba ngày sau khi đề xuất đàm phán về một hiệp ước hòa bình thay thế hiệp định đình chiến nhằm chính thức chấm dứt tình trạng chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ và Hàn Quốc đã bác bỏ đề nghị xuất này, cho rằng trước hết Bình Nhưỡng phải trở lại đàm phán về giải giáp hạt nhân và thể hiện thái độ nghiêm túc trong việc loại bỏ các loại vũ khí hạt nhân của nước này.

Cùng ngày 14/1, Triều Tiên đề nghị tổ chức cuộc gặp cấp chuyên viên với Hàn Quốc nhằm thảo luận việc nối lại các tour du lịch chung tại khu nghỉ mát núi Kumgang.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết phía Triều Tiên đã chuyển thông điệp trên tới Bộ Thống nhất Hàn Quốc. Hàn Quốc đã đình chỉ các tour du lịch tới Kumgang từ tháng 7/2008 sau khi một phụ nữ Hàn Quốc bị bắn chết tại khu vực này.

Trong khi đó, hãng tin Yonhap ngày 14/1 dẫn một nguồn tin của Chính phủ Hàn Quốc cho biết hai miền Triều Tiên đã nhất trí tổ chức cuộc gặp song phương trong tuần tới để đánh giá kết quả chuyến khảo sát chung của các quan chức hai miền tại một số khu công nghiệp ở Trung Quốc và Việt Nam hồi cuối năm ngoái nhằm học hỏi kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả hoạt động của khu công nghiệp chung Kaesong.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hyun In-Teak cho biết sau chuyến khảo sát, hai miền Triều Tiên đã nhận thấy sự cần thiết của việc điều hành hiệu quả hơn tại khu công nghiệp Kaesong, nhất trí tăng sức cạnh tranh và giải quyết những vấn đề còn tồn đọng thông qua đối thoại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục