Triều Tiên lắp đặt mái vòm ở lò phản ứng nước nhẹ

Triều Tiên đã lắp mái vòm lên một lò phản ứng nước nhẹ, bước đi quan trọng tiến tới hoàn thành một nhà máy có thể được sử dụng.

Tạp chí quốc phòng Janes cho biết Triều Tiên đã lắp mái vòm lên một lò phản ứng nước nhẹ mà nước này đang xây dựng, bước đi quan trọng tiến tới hoàn thành một nhà máy có thể được sử dụng để hỗ trợ chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

 

Sau khi nghiên cứu những hình ảnh chụp ngày 6/8 bằng vệ tinh GeoEye-1, tạp chí Janes cho biết mái vòm này đã nằm trên mặt đất tại tổ hợp Yongbyon trước khi được lắp đúng vị trí của nó.

 

Nhà phân tích hình ảnh Allison Puccioni khẳng định: "Triều Tiên đã đi một bước quan trọng trong sứ mệnh xây dựng một lò phản ứng hạt nhân hiện đại với mái vòm có đường kính 21m nay đã được đặt lên trên lò phản ứng. Việc lắp mái vòm là diễn biến quan trọng, dù nước này sẽ phải mất vài năm nữa để hoàn thành cơ sở này và vận hành hết công suất."

 

Triều Tiên đóng cửa lò phản ứng sản xuất plutoni tại Yongbyon, cách thủ đô Bình Nhưỡng 90 km về phía Bắc, vào năm 2007 theo một thỏa thuận giải trừ của quốc tế mà sau đó Bình Nhưỡng đã bác bỏ.

 

Năm 2010, nước này lần đầu tiên tiết lộ với các nhà khoa học Mỹ đang ở thăm rằng họ đang xây dựng một lò phản ứng nước nhẹ mới ở Yongbyon để phục vụ các mục đích dân sự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục