Triều Tiên lên án các biện pháp trừng phạt mới của Liên hợp quốc

Triều Tiên đã bác bỏ các biện pháp trừng phạt mới được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua liên quan đến vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và cũng là mạnh nhất của nước này.
Triều Tiên lên án các biện pháp trừng phạt mới của Liên hợp quốc ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) thị sát công tác chuẩn bị cho việc phóng thử tên lửa tầm trung Hwasong-12 ở sân bay Sunan ở Bình Nhưỡng. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 13/9, Triều Tiên đã bác bỏ các biện pháp trừng phạt mới được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua liên quan đến vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và cũng là mạnh nhất của nước này.

Trong một tuyên bố được Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải, Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định các biện pháp trừng phạt này là "một sản phẩm của hành động khiêu khích ghê tởm nhằm mục đích tước đoạt quyền hợp pháp của Triều Tiên đối với việc phòng vệ và hoàn toàn bóp ngẹt đất nước và người dân nước này thông qua việc bao vây kinh tế toàn diện."

 

[Mỹ sửa đổi dự thảo nghị quyết trừng phạt Triều Tiên tại Liên hợp quốc]

Tuyên bố cho biết thêm các biện pháp trừng phạt do Mỹ đứng đầu, thay vào đó, lại được xem như một cơ hội để ​Triều Tiên "xác nhận rằng con đường mà nước này đã chọn là hoàn toàn đúng đắn và sẽ tăng cường quyết tâm của Triều Tiên theo đuổi con đường này với tốc độ nhanh hơn... cho đến khi cuộc đấu tranh này kết thúc."

Ngày 11/9, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã nhất trí gia tăng các biện pháp trừng phạt Triều Tiên do nước này tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và mạnh nhất hôm 3/9, áp đặt lệnh cấm các mặt hàng dệt may xuất khẩu và giới hạn nhập khẩu dầu thô đối với Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục