Triều Tiên lên án cuộc tập trận ném bom của Mỹ tại Hàn Quốc

Triều Tiên lên án Hàn Quốc và Mỹ “gia tăng những lời đe dọa tấn công hạt nhân” thông qua việc cho nhiều máy bay ném bom chiến lược và tàu sân bay tham gia các cuộc tập trận quân sự chung tại Hàn Quốc.
Triều Tiên lên án cuộc tập trận ném bom của Mỹ tại Hàn Quốc ảnh 1Máy bay chiến đấu của Hàn Quốc tham gia diễn tập quân sự nhằm tăng cường khả năng phòng vệ trong khuôn khổ cuộc tập trận "Đại bàng non" tại thành phố Cheongju, miền trung Hàn Quốc ngày 7/3. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Yonhap, Triều Tiên ngày 16/3 đã lên án Hàn Quốc và Mỹ “gia tăng những lời đe dọa tấn công hạt nhân” thông qua việc cho nhiều máy bay ném bom chiến lược và tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Carl Vinson của Mỹ tham gia các cuộc tập trận quân sự chung tại Hàn Quốc.

Bản tin của Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) nhấn mạnh một phi đội máy bay ném bom B-1B Lancer xuất phát từ căn cứ không quân Andersen trên đảo Guam đã bay trong khoảng 1 giờ ngày 13/3 trên vùng trời của trường bắn Sangdong của Hàn Quốc, trong một cuộc tập trận ném bom hạt nhân nhằm tấn công phủ đầu vào các mục tiêu lớn của Triều Tiên.

Về lời cáo buộc này, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc không xác nhận việc triển khai các vũ khí chiến lược của Mỹ tới khu vực, còn một phát ngôn viên của các lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc được dẫn lời tuyên bố: “Chúng tôi không thảo luận các vấn đề tác chiến.”

Ngoài ra, Triều Tiên cũng lên án cuộc tập trận chung giữa Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản bắt đầu ngày 14/3 vừa qua, trong đó các bên tập trung vào việc phát hiện và lần theo dấu các tên lửa của Triều Tiên.

KCNA tuyên bố việc này cho thấy rõ ràng rằng hành động quân sự liều lĩnh của 3 nước nhằm thực hiện đòn tấn công hạt nhân phủ đầu vào Triều Tiên đã bước vào giai đoạn “vô cùng nguy hiểm.”

Trong khi đó, theo AP/Reuters, ngày 16/3, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho rằng sự hợp tác với các đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc có tính "then chốt" trong việc giải quyết mối đe dọa từ các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Phát biểu tại cuộc gặp với người đồng cấp Nhật Bản Fumio Kishida trong khuôn khổ chuyến công du đầu tiên của mình tới châu Á trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ, ông Rex Tillerson nói rằng việc tăng cường mối quan hệ giữa Mỹ và Nhật Bản và hợp tác 3 bên giữa hai nước này và Hàn Quốc "mang tính then chốt, nhất là khi giải quyết các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên."

Trong khi đó, Ngoại trưởng Fumio Kishida nhấn mạnh rằng việc Nhật Bản là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du lần này của ông Rex Tillerson cho thấy Mỹ coi trọng mối quan hệ giữa hai nước và khẳng định Mỹ và Nhật Bản có "một mối quan hệ vững chắc."

Hai bên cũng nhất trí rằng các chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên là không thể chấp nhận được.

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Rex Tillerson sẽ gặp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vào cuối ngày 16/3./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục