Triều Tiên lên án Mỹ dùng trừng phạt nhằm bóp nghẹt kinh tế

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Bình Nhưỡng ngày 1/3 đã lên án Mỹ khăng khăng tìm cách bóp nghẹt Triều Tiên về mặt kinh tế thông qua các biện pháp trừng phạt.
Triều Tiên lên án Mỹ dùng trừng phạt nhằm bóp nghẹt kinh tế ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: norwaynews.no)

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Bình Nhưỡng ngày 1/3 đã lên án Mỹ khăng khăng tìm cách bóp nghẹt Triều Tiên về mặt kinh tế thông qua các biện pháp trừng phạt, đồng thời khẳng định lời cảnh báo gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về “giai đoạn hai” chống Bình Nhưỡng sẽ không có tác dụng.

Yonhap trích dẫn một bài viết của Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết một quan chức không được nêu tên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên tuyên bố: “Chúng ta đã chuẩn bị kế hoạch của riêng mình để đối phó với việc này."

Tuy nhiên, bài viết không cho biết thêm chi tiết về kế hoạch mà Triều Tiên đã chuẩn bị.

Tuần trước, ông Trump đã cảnh báo rằng sẽ có giai đoạn 2 của các hành động đối với Triều Tiên nếu các biện pháp trừng phạt mới nhất chống Bình Nhưỡng không có tác dụng.

Ngày 23/2 vừa qua, nhà lãnh đạo này đã công bố các biện pháp trừng phạt “nặng nề nhất từ trước tới nay,” nhằm vào 27 công ty vận tải biển và thương mại, 28 phương tiện tàu thuyền và 1 cá nhân bị nghi là giúp Triều Tiên né tránh các biện pháp trừng phạt hiện hành./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục