Triều Tiên lên án Mỹ, Hàn Quốc về vụ mẫu phẩm bệnh than

Triều Tiên chỉ trích Mỹ đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh sinh học trên Bán đảo Triều Tiên bằng việc chuyển mẫu phẩm chứa virus bệnh than sang một căn cứ quân sự ở Hàn Quốc.
 Triều Tiên lên án Mỹ, Hàn Quốc về vụ mẫu phẩm bệnh than ảnh 1Một phòng thí nghiệm của Mỹ. Ảnh minh họa.(Nguồn: AP)

Ngày 3/6, Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích Mỹ đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh sinh học trên Bán đảo Triều Tiên, cho rằng âm mưu này bị bại lộ trong vụ Mỹ gần đây chuyển mẫu phẩm chứa virus bệnh than sang một căn cứ quân sự ở Hàn Quốc.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn một tuyên bố của Ủy ban Quốc phòng Triều Tiên, do nhà lãnh đạo Kim Jong-un đứng đầu, còn chỉ trích đích danh Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã cho phép binh sỹ Mỹ với “âm mưu tàn độc” như vậy được phép đồn trú tại Hàn Quốc.

Tuyên bố trên viết: “Một điều đã bị bại lộ là các lực lượng đế quốc Mỹ đang bí mật chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh sinh học nhằm diệt hết người dân chúng ta với loại vũ khí giết người tại Căn cứ Không quân Osan và trên đất Mỹ.”

Tuyên bố còn cho rằng bà Park Geun-hye và các quan chức khác của Hàn Quốc phải chịu trách nhiệm do đã mù quáng đi theo chiến lược của Mỹ, đồng thời gọi loại virus trên là “vũ khí khủng bố” và “vũ khí của bọn quỷ dữ.”

Ủy ban trên thúc giục Mỹ rút binh sỹ khỏi bán đảo Triều Tiên cùng với “các loại vũ khí hạt nhân và sinh học được giấu ở nhiều nơi tại Hàn Quốc,” đồng thời kêu gọi Hàn Quốc chung tay chống Mỹ.

Tuần trước, Lầu Năm Góc thông báo đã gửi nhầm loại mẫu phẩm này tới căn cứ trên tại Hàn Quốc và nhiều phòng thí nghiệm ở Mỹ, nhưng khẳng định không có người nào bị nhiễm loại virus có thể gây bệnh chết người này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục