Triều Tiên lên án việc ban tổ chức diễn đàn Davos rút lại lời mời

Triều Tiên cảnh báo rằng các nhà tổ chức của diễn đàn sẽ phải chịu “trách nhiệm thích đáng” đối với những hậu quả của biện pháp không thân thiện mà họ áp dụng với Bình Nhưỡng.
Triều Tiên lên án việc ban tổ chức diễn đàn Davos rút lại lời mời ảnh 1Các bản tin của Hàn Quốc đưa tin về vụ thử bom của Triều Tiên. (Nguồn: chinanews.com)

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn một bản tin của Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 14/1 lên án các nhà tổ chức cuộc họp thường niên năm nay của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) đã rút lại lời mời đối với Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân hồi tuần trước.

Bản tin của KCNA cho biết phía Triều Tiên bày tỏ “quan ngại sâu sắc” đối với quyết định trên, đồng thời cáo buộc rằng ban tổ chức đã rút lại lời mời với một lý do chính trị “không thể biện minh được.”

Một bức thư phản đối của Triều Tiên được KCNA đăng tải có đoạn viết việc rút lại lời mời là “một hành động coi thường tính vô tư và các nguyên tắc cơ bản mà tổ chức quốc tế này cần phải tuân thủ.”

Ngoài ra, phía Triều Tiên cũng cảnh báo rằng các nhà tổ chức của diễn đàn sẽ phải chịu “trách nhiệm thích đáng” đối với những hậu quả của biện pháp không thân thiện mà họ áp dụng với Bình Nhưỡng.

Theo dự kiến ban đầu, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su-yong sẽ tham dự diễn đàn trên, còn được gọi là Diễn đàn Davos, được tổ chức tại Thụy Sỹ từ ngày 20-23/1. Đây sẽ là lần đầu tiên trong suốt 18 năm qua một Ngoại trưởng Triều Tiên dự Diễn đàn Davos.

Tuy nhiên, các nhà tổ chức ngày 13/1 tuyên bố họ đã rút lại lời mời, một quyết định được cho là phản ánh mối lo ngại của cộng đồng quốc tế đối với vụ thử của Triều Tiên.

Nhiều nhà phân tích cho rằng việc Triều Tiên mong muốn tham dự diễn đàn trên có thể là để tận dụng cơ hội quảng bá các chính sách kinh tế và đầu tư của mình trước khi tổ chức đại hội đảng vào tháng 5/2016, trong đó nhà lãnh Kim Jong-un có thể sẽ công bố những chính sách kinh tế mới. Lời mời Triều Tiên tham dự Diễn đàn Davos được đưa ra từ mùa Thu năm trước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục