Triều Tiên lên tiếng hối thúc Hàn Quốc né tránh sức ép của Mỹ

Triều Tiên lên tiếng trong bối cảnh hai miền Triều Tiên tổ chức lễ kỷ niệm đầu tiên về hội nghị thượng đỉnh lịch sử Panmunjom giữa lúc xuất hiện nhiều hoài nghi về tiến trình phi hạt nhân hóa.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) trong cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Panmunjom ngày 27/4/2018. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in (phải) trong cuộc gặp thượng đỉnh lịch sử với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Panmunjom ngày 27/4/2018. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 27/4, Triều Tiên đã lên tiếng hối thúc Hàn Quốc phớt lờ sức ép từ Mỹ và đẩy mạnh hợp tác liên Triều.

Thông điệp đặc biệt được Ủy ban tái thống nhất hòa bình Triều Tiên đưa ra trong bối cảnh hai miền Triều Tiên tổ chức lễ kỷ niệm đầu tiên về hội nghị thượng đỉnh lịch sử Panmunjom giữa lúc xuất hiện nhiều hoài nghi về tiến trình phi hạt nhân hóa.

[Giới chuyên gia nhận định về triển vọng cải thiện quan hệ liên Triều]

Cơ quan phụ trách các công việc thường nhật của Bình Nhưỡng tại Seoul khẳng định Mỹ rõ ràng đang gây sức ép với Hàn Quốc, yêu cầu mối quan hệ liên Triều không được phép tiến triển nhanh hơn so với mối quan hệ Mỹ-Triều. Washington đang nỗ lực ép buộc các mối quan hệ liên Triều phải phụ thuộc vào chính sách cấm vận của nước này.

Ủy ban tái thống nhất hòa bình Triều Tiên cho hay: “Tình hình an ninh nghiêm trọng hiện nay có thể quay trở lại quá khứ khi mà thảm họa ngày một lớn dần giữa lúc xuất hiện hiểm họa rất lớn về một cuộc chiến tranh."

Ủy ban này đã hối thúc Chính phủ Hàn Quốc tìm kiếm “những biện pháp tích cực hơn nữa” nhằm xác định sự phát triển bền vững của mối quan hệ liên Triều và tái thống nhất hòa bình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục