Triều Tiên lên tiếng về vụ đại sứ Mỹ bị rạch mặt ở Hàn Quốc

Triều Tiên ngày 5/3 đã mô tả vụ tấn công bằng dao nhắm vào đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, ông Mark Lippert là một "đòn trừng phạt" cho quyết định đẩy mạnh hoạt động tập trận chung của Mỹ với Hàn Quốc.
Triều Tiên lên tiếng về vụ đại sứ Mỹ bị rạch mặt ở Hàn Quốc ảnh 1Ông Mark Lippert ôm mặt sau khi bị tấn công (Nguồn: AP)

Triều Tiên ngày 5/3 đã mô tả vụ tấn công bằng dao nhắm vào đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, ông Mark Lippert là một "đòn trừng phạt" cho quyết định đẩy mạnh hoạt động tập trận chung của Mỹ với chính quyền Seoul.

"Đó là đòn trừng phạt dành cho kẻ hiếu chiến Mỹ," bản tin của hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA nói, đồng thời gọi cuộc tấn côn là một "biểu hiện của sự phản kháng."

Ông Mark Lippert đã bị tấn công khi đang chuẩn bị phát biểu tại Trung tâm Văn hóa Sejong ở Seoul và phải nhập viện.

Cảnh sát Hàn Quốc cho biết vụ tấn công xảy ra vào 7 giờ 40 sáng 5/3 (giờ địa phương). 

Kẻ tấn công được xác định là Kim Ki-jong, 55 tuổi, đã bị bắt giữ. Người này đã sử dụng một con dao dài 20cm tấn công làm Đại sứ Mỹ bị thương ở mặt và cổ tay.

Theo truyền thông địa phương, khi thực hiện vụ tấn công thì Kim Ki-jong đã hết lên rằng ông Lippert đã ngăn cản hai miền Triều Tiên tái thống nhất./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục