Triều Tiên mong muốn duy trì liên lạc cấp cao với Nga

Trong bức thư gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bày tỏ mong muốn duy trì liên lạc cấp cao với Moskva.
Triều Tiên mong muốn duy trì liên lạc cấp cao với Nga ảnh 1Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. (Nguồn: Getty)

Reuters đưa tin hãng Ria Novosti dẫn lời Cố vấn Chính sách Đối ngoại Điện Kremlin Yuri Ushakov ngày 19/6 cho biết trong bức thư gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã bày tỏ mong muốn duy trì liên lạc cấp cao với Moskva.

Hôm 14/6, tại cuộc gặp với Tổng thống Putin tại Moskva, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao (tức Quốc hội) Triều Tiên Kim Yong-nam đã chuyển một bức thư của nhà lãnh đạo Kim Jong-un cho ông Putin.

Về phần mình, ông Putin đã đề nghị ông Kim Yong-nam chuyển lời mời của ông tới nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm Nga vào tháng Chín.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã tới thăm Triều Tiên vào tháng Năm vừa qua.

Trong một diễn biến khác cùng ngày 19/6, Bộ Ngoại giao Nga đã hoan nghênh quyết định của Mỹ và Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận quân sự chung quy mô lớn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục