Triều Tiên muốn cải thiện quan hệ với Nhật Bản

Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Yong Nam hối thúc hiệp hội Chongryon trong cải thiện quan hệ song phương với Tokyo.
Theo Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), trong thông điệp mừng năm mới 2010 ra ngày 1/1, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Tối cao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Yong Nam đã hối thúc Hiệp hội người Triều Tiên tại Nhật Bản (Chongryon) đóng góp tích cực vào việc cải thiện quan hệ song phương với Tokyo dựa trên tinh thần "Tuyên bố Bình Nhưỡng".

Đây là lần đầu tiên nhân vật quyền lực lớn thứ hai của Triều Tiên đề cập tới "Tuyên bố Bình Nhưỡng" với Chongryon, một tổ chức có quan điểm thân Bình Nhưỡng, kể từ thông điệp năm mới 2003.

Động thái này đã làm dấy lên những đồn đoán rằng Bình Nhưỡng đang ngày càng quan tâm hơn tới chính sách đối với Triều Tiên của Thủ tướng Nhật Bản Yukio Hatoyama, nhậm chức tháng 9/2009.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ thông điệp mừng Năm mới gửi Chongryon năm 2006, ông Kim Yong Nam nhắc đến vai trò của tổ chức này trong việc cải thiện quan hệ với Nhật Bản.

Theo một thông tin khác từ KCNA, trong thông điệp năm mới 2010 ra cùng ngày, Chongryon đã cam kết "sẽ tiến hành nhiều hoạt động đối ngoại sôi nổi hơn nữa" nhằm cải thiện mối quan hệ song phương giữa Bình Nhưỡng và Tokyo, đồng thời hối thúc Nhật Bản chấm dứt cái gọi là "chính sách thù địch" Triều Tiên.

Được nhà lãnh đạo Kim Jong Il và Thủ tướng Nhật Bản khi đó Junichiro Koizumi ký tại hội nghị năm 2002 ở Bình Nhưỡng, "Tuyên bố Bình Nhưỡng" cam kết hai bên sẽ hợp tác hướng tới mục tiêu bình thường hóa quan hệ song phương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục