Triều Tiên muốn tối đa hóa lợi thế trong đàm phán hạt nhân

Chuyến thăm bất ngờ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Trung Quốc dường như nhằm mục đích tối đa hóa lợi thế đàm phán trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh lần 2 với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Triều Tiên muốn tối đa hóa lợi thế trong đàm phán hạt nhân ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un va phu nhân trong chuyến thăm Trung Quốc từ ngày 7-10/1. (Nguồn: EPA)

Yonhap đưa tin, ngày 8/1, giới phân tích nhận định, chuyến thăm bất ngờ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới Trung Quốc dường như nhằm mục đích tối đa hóa lợi thế đàm phán trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo giới phân tích, chuyến thăm này chứng tỏ cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể sắp diễn ra.

Giáo sư Kim Han-kwon thuộc Học viện Ngoại giao Quốc gia Hàn Quốc, nhận xét: “Chuyến thăm nhằm mục đích phối hợp các lợi ích chiến lược giữa Triều Tiên và Trung Quốc trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai. Bằng cách tăng cường hợp tác chiến lược, Triều Tiên dường như cố gắng tối đa hóa lợi thế đàm phán trong các cuộc thương lượng với Mỹ.”

Đồng quan điểm, Giáo sư Kang Jun-young từ Đại học Nghiên cứu Quốc tế Hankuk ở Seoul cho rằng chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên nhằm mục đích gia tăng lợi thế đàm phán bằng cách thể hiện mối quan hệ thân thiết giữa ông với phía Trung Quốc, trong khi chắc chắn Bắc Kinh sẽ tiếp tục đứng về phía Bình Nhưỡng nếu đàm phán với Washington đi lệch hướng.

[Video] Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un tới Trung Quốc

Trong khi đó, nhà nghiên cứu Park Jong-chul thuộc Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc nhận định: “Chương trình nghị sự chính của chuyến thăm sẽ là cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Dường như ông Kim Jong-un đang cố tìm kiếm lời khuyên từ Trung Quốc” liên quan tới cuộc gặp sắp tới với Tổng thống Trump.

Về phần Trung Quốc, chuyên gia này cho rằng chuyến thăm của ông Kim Jong-un sẽ khiến Chủ tịch Tập Cận Bình rất hài lòng, bởi điều này sẽ nâng tầm vị thế của Bắc Kinh liên quan mục tiêu hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên.

Theo ông Park, để đáp lại, Chủ tịch Trung Quốc có thể tiết lộ nhiều “món quà” cho nhà lãnh đạo Triều Tiên, ví dụ như hỗ trợ kinh tế.

Chủ tịch Tập Cận Bình cũng có thể thăm Triều Tiên trong năm nay, trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao song phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục