Muốn Trung Quốc giúp đỡ

Triều Tiên muốn Trung Quốc giúp đối thoại với Mỹ

Triều Tiên đã đề nghị Trung Quốc giúp đỡ nước này tiến hành đối thoại với Mỹ và cải thiện quan hệ giữa Triều Tiên với Washington.
Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã đề nghị Trung Quốc đóng vai trò trung gian, giúp đỡ để nước này tiến hành đối thoại với Mỹ và cải thiện quan hệ giữa Bình Nhưỡng với Washington.

Hãng Kyodo của Nhật Bản ngày 22/12 dẫn nguồn tin ngoại giao cho biết Triều Tiên đã đưa ra đề nghị trên trong chuyến thăm của Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc tới Triều Tiên hồi đầu tháng 12.

Trong chuyến thăm này, ông Đới Bỉnh Quốc cho rằng đối thoại Mỹ-Triều Tiên và đối thoại liên Triều sẽ đóng vai trò chủ chốt để làm giảm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, Triều Tiên và Mỹ đã nối lại kênh đối thoại thông qua phái đoàn đại diện của Triều Tiên tại Liên hợp quốc.

Trong một diễn biến liên quan, Kyodo cho biết Triều Tiên đã đưa điều kiện kèm theo để đổi lấy thỏa thuận ba điểm mà Thống đốc bang New Mexico của Mỹ, ông Bill Richardson, nói đã đạt được trong chuyến thăm Bình Nhưỡng kéo dài sáu ngày vừa qua.

Theo các nguồn tin của Kyodo, trong số các điều kiện có thể có nội dung ngừng các cuộc tập trận Mỹ-Hàn và tiến hành đàm phán Mỹ-Triều Tiên về hiệp định hòa bình.

Trước đó, phát biểu trước khi kết thúc chuyến thăm Triều Tiên ngày 21/12, Thống đốc Bill Richardson cho biết nước này đã đồng ý cho phép các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) trở lại cơ sở hạt nhân Yongbyon.

Ngoài ra, Triều Tiên còn  đồng ý đàm phán bán 12.000 thanh nhiên liệu hạt nhân và chuyển số thanh nhiên liệu này ra ngoài lãnh thổ; thành lập một ủy ban quân sự có sự tham gia của đại diện Triều Tiên, Hàn Quốc và Mỹ; thiết lập đường dây nóng giữa quân đội Triều Tiên và Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục