"Triều Tiên nên ngừng khiêu khích để tạo môi trường đối thoại"

Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha kêu gọi Triều Tiên ngừng thực hiện thêm các hành động khiêu khích để tạo môi trường cho đàm phán, đồng thời tái khẳng định Seoul sẵn sàng nối lại thương lượng.
"Triều Tiên nên ngừng khiêu khích để tạo môi trường đối thoại" ảnh 1Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha. (Nguồn: Sputnik)

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha ngày 28/8 kêu gọi Triều Tiên ngừng thực hiện thêm các hành động khiêu khích để tạo môi trường cho đàm phán, đồng thời tái khẳng định Seoul sẵn sàng nối lại thương lượng mặc dù Bình Nhưỡng vẫn liên tục thúc đẩy các chương trình hạt nhân và tên lửa.

Phát biểu với báo giới, bà Kang nhấn mạnh: “Điều quan trọng nhất là Triều Tiên cần phải ngừng thực hiện các hành động khiêu khích để tạo môi trường cho đàm phán. Phía Mỹ cũng như Trung Quốc và Nga đang đưa ra tín hiệu như vậy. Triều Tiên không nên bỏ lỡ cơ hội này.”

[Hàn Quốc: Quân đội phải tấn công ngay nếu Triều Tiên vượt giới hạn]

Nhà ngoại giao hàng đầu Hàn Quốc tuyên bố rằng sự an toàn và phát triển kinh tế của Triều Tiên sẽ chỉ được đảm bảo bằng chính việc phi hạt nhân hóa nước này, đồng thời nêu rõ: “Nếu họ có quyết định đúng đắn, chúng ta sẽ sẵn sàng cùng với cộng đồng quốc tế tạo ra một tương lai tươi sáng.”

Ngoại trưởng Kang cũng cho rằng vẫn còn khả năng có cơ hội cho đàm phán phi hạt nhân nếu “mọi việc được kiểm soát tốt” cho đến tháng 10 tới khi có nhiều sự kiện chính trị lớn, nhưng không đưa ra thời điểm hay khoảng thời gian cụ thể nào cho việc ngừng các hành động khiêu khích.

Theo bà, để nối lại đàm phán với Triều Tiên, Hàn Quốc sẽ tận dụng các kênh ngoại giao cũng như sự liên lạc chặt chẽ với Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục