Triều Tiên muốn hòa đàm

Triều Tiên nhắc lại đề xuất đàm phán hòa bình

Ngày 18/1, lần thứ hai trong vòng một tuần, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên lại đề nghị tiến hành đàm phán về hiệp định hòa bình.
Ngày 18/1, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã một lần nữa đề nghị tiến hành đàm phán về hiệp định hòa bình, đồng thời khẳng định chỉ trở lại bàn đàm phán sáu bên về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên chừng nào các lệnh trừng phạt áp đặt lên nước này được dỡ bỏ.

Đây là lần thứ hai chỉ trong vòng một tuần qua, Bình Nhưỡng đưa ra các tuyên bố trên.

Triều Tiên tẩy chay đàm phán sáu bên từ tháng 4/2009, một tháng trước khi tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ hai.

Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết "không phản đối đàm phán sáu bên", song cho rằng các cuộc đàm phán này sẽ lại đổ vỡ nếu thiếu biện pháp xây dựng lòng tin, chẳng hạn như cuộc đàm phán về một hiệp đình hòa bình thay thế cho Hiệp định đình chiến nhằm chính thức chấm dứt tình trạng chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.

Cùng ngày, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán với Triều Tiên, dự kiến diễn ra ngày mai 19/1, nhằm thảo luận về hợp tác kinh tế.

Theo người phát ngôn của bộ này, ông Chun Hae-Sung, Hàn Quốc có kế hoạch cử phái đoàn sang đàm phán với Triều Tiên tại khu công nghiệp chung Kaesong nhằm bàn cách thức đưa khu công nghiệp này trở lại hoạt động.

Tuy nhiên, hiện Triều Tiên chưa thông báo có chấp nhận kế hoạch trên hay không. Seoul bày tỏ hy vọng cuộc gặp này sẽ trở thành một diễn đàn định kỳ về sự phát triển của Kaesong, nơi 40.000 người Triều Tiên đang làm việc cho 110 công ty của Hàn Quốc.

Ngoài việc chấp nhận viện trợ lương thực, miền Bắc hồi tuần trước đã có động thái hòa giải sau nhiều tháng căng thẳng giữa hai miền khi đề xuất đàm phán nối lại hoạt động du lịch tại khu nghỉ dưỡng trên núi Kumgang.

Trong một diễn biến khác, một báo cáo Chính phủ Hàn Quốc cho biết kim ngạch thương mại giữa hai miền Triều Tiên đạt 1,66 tỷ USD năm 2009, giảm 8,5% so với mức 1,82 tỷ USD năm 2008 do nền kinh tế thế giới suy thoái làm giảm lượng cầu và đầu tư.

Theo Cục Hải quan Hàn Quốc, kim ngạch xuất khẩu của nước này vào Triều Tiên đạt gần 733 triệu USD, trong khi kim ngạch nhập khẩu hơn 933 triệu USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục