Triều Tiên “nhờ” LHQ giúp đào tạo cán bộ kinh tế

Một quan chức cấp cao LHQ cho biết CHDCND Triều Tiên đã đề nghị một cơ quan LHQ giúp đào tạo về cách thức phát triển kinh tế.

Ngày 21/7, một quan chức cấp cao Liên hợp quốc (LHQ) cho biết CHDCND Triều Tiên đã đề nghị một cơ quan của LHQ giúp đào tạo các quan chức nước này về cách thức phát triển kinh tế.

Nam Sang-min, một quan chức tại Ủy ban Xã hội và Kinh tế LHQ vì Châu Á và Thái Bình Dương (UNESCAP) nói: "Bình Nhưỡng mới đây đã gửi một bức điện qua đại diện của mình tại Bangkok đề nghị LHQ giúp đào tạo kiến thức phát triển kinh tế cho các quan chức Triều Tiên. Theo quan chức trên, Triều Tiên muốn được tiếp cận các chuyên gia Hàn Quốc nhằm giảm bớt những rào cản về ngôn ngữ khi giao tiếp.

UNESCAP, có trụ sở tại Bangkok, là một trong năm ủy ban khu vực của LHQ được thành lập năm 1947 nhằm khuyến khích hợp tác kinh tế giữa các nước thành viên. Ủy ban khu vực của LHQ hiện đang quản lý nhiều dự án về phát triển năng lượng, môi trường và vận tải...

Trong khi đó, hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) ngày 21/7 đưa tin vòng đàm phán thứ năm về hợp tác kinh tế Triều Tiên - Nga sẽ diễn ra tại Bình Nhưỡng vào ngày 25/8 tới.

Bộ trưởng phát triển khu vực Nga Victor Basargin sẽ có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Thương mại nước chủ nhà Ri Yong-nam.

Một nguồn tin giấu tên cho biết thêm "tại cuộc gặp lần này, quan chức hai bên sẽ thảo luận về những vấn đề kinh tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Mátxcơva viện trợ lương thực và năng lượng cho Bình Nhưỡng cũng như những khoản nợ cũ mà Triều Tiên vay của chính quyền Xô Viết trước đây".

Cuộc hội đàm kinh tế Triều Tiên - Nga gần đây nhất đã diễn ra vào tháng 3/2007. Mátxcơva đã quyết định tạm dừng các cuộc gặp song phương vô thời hạn sau khi Bình Nhưỡng tiến hành thử hạt nhân lần thứ hai (tháng 5/2009)./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục